"Tha tù trước thời hạn có điều kiện"- chính sách khoan hồng, nhân đạo

Thứ sáu, 29/06/2018 12:00

Ngày 28-6 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến về "Tha tù trước thời hạn có điều kiện" dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn- Thứ trưởng Bộ Công an. Tại điểm cầu Đà Nẵng, Đại tá Lê Quốc Dân- Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì cùng lãnh đạo các phòng, ban chức năng và lãnh đạo Công an các quận, huyện trên địa bàn Đà Nẵng.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: N.L

Hội nghị đã nghe báo cáo của Công an các địa phương gồm Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, TT- Huế, Bắc Giang, Thái Bình, Phú Yên, Đồng Tháp... về công tác triển khai kế hoạch, tham mưu cho chính quyền địa phương thực hiện chế độ "Tha tù trước thời hạn có điều kiện"; và những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm tra, xác minh, nhất là việc quản lý, giám sát người được tha tù trước thời hạn.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực của Công an 63 tỉnh, thành phố thời gian qua đã tích cực trong công tác triển khai, lên kế hoạch, lập hồ sơ, xét đề nghị "Tha tù trước thời hạn có điều kiện" cho số phạm nhân có đủ điều kiện để thực hiện khi văn bản pháp luật có hiệu lực thi hành. Trong tổng số 9.168 phạm nhân trên cả nước có đơn xin tha tù, qua kiểm tra, xác minh Công an các tỉnh, thành phố đã xét được 5.111 phạm nhân, trong đó Công an TP Đà Nẵng đã hoàn tất thủ tục xét đề nghị cho 84 phạm nhân đủ điều kiện áp dụng chế độ "Tha tù trước thời hạn có điều kiện".

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn khẳng định, việc bổ sung chế độ "Tha tù trước thời hạn có điều kiện" vào Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm cụ thể hóa chủ trương "đề cao hiệu quả phòng ngừa và tính hướng thiện trong việc xử lý người phạm tội" theo Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 2-6-2005 của Bộ Chính trị về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Chế độ trên thể hiện tinh thần nhân đạo, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tội phạm và xử lý giáo dục người phạm tội, đảm bảo thực hiện quyền con người - quyền cơ bản của công dân Việt Nam. Các cơ quan báo chí, tuyên truyền của ngành Công an và Công an các tỉnh, thành phố cần tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức  trong toàn dân và các cơ quan chức năng liên quan để hiểu rõ chủ trương, chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước về "Tha tù trước thời hạn có điều kiện".

HIỀN MINH

* Cùng ngày tại Hà Nội,  Bộ Công an tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các báo cáo viên pháp luật là lãnh đạo Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp quán triệt về ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CAND. Theo đó, hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật là khâu đầu tiên trong tổ chức thi hành pháp luật, là cầu nối để đưa pháp luật vào đời sống xã hội, góp phần không nhỏ trong việc phòng ngừa tội phạm. Việc tăng cường thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND đã góp phần đẩy mạnh phổ biến, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ CAND về nhiệm vụ, trách nhiệm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và khuyến khích, động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Qua Hội nghị, các đại biểu sẽ được trang bị những vấn đề chung về tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong CAND; nghiệp vụ, kỹ năng xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; kỹ năng tuyên truyền miệng và một số hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật khác trong CAND.

Ngọc Lan